Lực lượng gìn giữ hòa bình mang bệnh tả tới Haiti

Đường thoát nước từ doanh trại nhóm binh sỹ người Nepal của LHQ tại Haiti đã chảy vào sông khiến nguồn nước sinh hoạt nhiễm khuẩn.
Nhóm binh sỹ người Nepal trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Haiti chính là đầu mối làm bùng phát dịch tả tại đất nước Trung Mỹ này hồi giữa tháng 10 năm ngoái.

Đây là kết luận ghi trong báo cáo "Các bệnh truyền nhiễm mới nổi" của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố.

Báo cáo của CDC cho thấy, có mối liên quan trực tiếp giữa sự hiện diện của một tiểu đội quân gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là người Nepal ở một thị trấn của Haiti và những ca tả lị đầu tiên ở khu vực lân cận vài ngày sau đó.

Theo nghiên cứu của một nhóm chuyên gia, đường dẫn thoát nước từ doanh trại của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Haiti đã chảy vào sông Meilli, sau đó con sông này lại đổ về Artibonite - con sông quan trọng và dài nhất Haiti - khiến cho nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm khuẩn, gây nên đại dịch tại đất nước này.

Điều tra thực địa cũng như số liệu phân tích đều cho thấy sự lây nhiễm xảy ra liên tiếp ở bảy vùng hạ nguồn sông Artibonite.

Ngày 30/6, một quan chức Liên hợp quốc cho biết đã nhận được báo cáo trên và sẽ nhanh chóng điều tra việc vụ việc.

Trước đó, hồi tháng Năm vừa qua, một báo cáo của Liên hợp quốc cũng cho rằng dịch tả ở Haiti có thể bắt nguồn từ một con sông bị nhiễm vi khuẩn tả gần doanh trại của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc do quân Nepal đảm nhiệm, đồng thời khuyến cáo Liên hợp quốc thay đổi cách kiểm soát sức khỏe của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Dịch tả rất hiếm thấy tại Haiti. Đợt dịch năm ngoái xuất hiện sau hơn 100 năm đã gây bất ngờ cho ngành y tế nước này. Từ khi đại dịch bùng phát, Bộ Y tế Haiti ghi nhận 5.506 trường hợp tử vong và 363.117 trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục