Lực lượng không quân Israel, Mỹ diễn tập chung

Các máy bay chiến đấu F-15 và F-16 của cả hai bên đã tham gia vào cuộc diễn tập, vào thời điểm căng thẳng gia tăng dọc biên giới Israel.
Theo Tân Hoa xã, lực lượng không quân của Israel và Mỹ ngày 21/7 đã tiến hành một cuộc diễn tập chung kéo dài hai tuần, mang mật danh "Juniper Stallion 13", tại căn cứ Uvda trên sa mạc Negev ở miền Nam Israel.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết một số lượng máy bay chiến đấu F-15 và F-16 của cả Israel và Mỹ đã tham gia vào cuộc diễn tập huấn luyện này. Các phi công sẽ thực hành các khoa mục tác chiến không đối không, tiếp dầu trên không, rải bom và các sứ mệnh khác.

Một phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng cuộc diễn tập chung được tổ chức nhằm cải thiện khả năng hợp tác giữa không quân hai nước và đã được lên kế hoạch hơn một năm nay.

Cuộc diễn tập trên diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng dọc theo biên giới giữa Israel với Syria, Lebanon và Ai Cập, nhưng IDF nhấn mạnh rằng đây chỉ là một phần trong chương trình huấn luyện thường kỳ giữa Israel và Mỹ.

Mỹ và Israel tổ chức các cuộc tập trận chung thường nhằm duy trì mối quan hệ quân sự, tăng cường phối hợp nhóm và chia sẻ thông tin về các loại vũ khí mới cũng như kỹ chiến thuật tác chiến./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục