Lực lượng Không quân Israel tiến hành tập trận quy mô lớn

Nhằm đối phó với các mối đe dọa về một cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban, Lực lượng Không quân Israel (IAF) vừa tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn.
Lực lượng Không quân Israel tiến hành tập trận quy mô lớn ảnh 1Lực lượng không quân Israel. (Nguồn: AP)

Nhằm đối phó với các mối đe dọa về một cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban, Lực lượng Không quân Israel (IAF) vừa tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn.

Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện mối đe dọa về một cuộc tấn công của Hezbollah từ Liban hoặc Syria nhằm trả đũa Israel sau vụ sát hại thủ lĩnh cấp cao Samir Qantar của phong trào này cuối tháng trước.

 ​

Theo đó, IAF đã triển khai khoảng 100 chiến đấu cơ đa nhiệm F-16 tham gia cuộc tập trận diễn ra vào ngày 6/1 này.

Đây được coi là một trong những cuộc tập trận lớn nhất của Không quân Israel với sự tham gia của toàn bộ lực lượng F-16I, gồm có 4 phi đội (tương đương 102 máy bay chiến đấu).

Thiếu tá Edad, chỉ huy huấn luyện tác chiến của IAF, được dẫn lời nói rằng trong vòng vài tháng tới tần suất các cuộc tập trận huấn luyện sẽ tiếp tục gia tăng trong lực lượng F-16I cũng như toàn bộ lực lượng IAF.

Thiếu tá Edad nói thêm rằng: "Môi trường tác chiến đã thay đổi và chúng tôi sẽ phải đối phó với nhiều mối đe dọa hơn trong cuộc chiến sắp tới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục