Lực lượng khủng bố bị cáo buộc dùng vũ khí hóa học ở Aleppo

Những kẻ khủng bố đã bắn nhiều quả đạn chứa khí độc vào thành phố Aleppo của Syria, làm ít nhất 5 dân thường thiệt mạng.
Lực lượng khủng bố bị cáo buộc dùng vũ khí hóa học ở Aleppo ảnh 1Khủng bố có thể đã sử dụng đạn chứa khí độc vào Aleppo (Nguồn: Sputnik)

Những kẻ khủng bố đã bắn nhiều quả đạn chứa khí độc vào thành phố Aleppo của Syria, làm ít nhất 5 dân thường thiệt mạng.

Thông tin do lực lượng quân sự địa phương thân chính phủ cho trang tin RIA Novosti biết.

"Khủng bố đã sử dụng vũ khí gây ngạt và hư hại tới hệ thần kinh. 5 người đã chết vì ngạt thở," một người nói với RIA.

Syria đã chìm trong nội chiến kể từ năm 2011, tại đó quân đội chính quyền trung thành với Tổng thống Bashar Assad đã phải chiến đấu chống nhiều phe đối lập và các nhóm phiến loạn.

Aleppo hiện có một khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Jabhat Fatah al Sham (tên trước kia là Mặt trận Al-Nusra. )

Đây là một nhóm chiến binh đã bị Nga cùng nhiều nước đưa ra ngoài vòng pháp luật, xếp chung vào hàng ngũ với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục