Lực lượng ly khai bắn hạ một UAV Tu-143 của quân đội Ukraine

Một đoạn video mới được tung lên mạng internet, sau đó được kênh RT đăng tải lại cho thấy một chiếc máy bay không người lái (UAV) từ thời Xô Viết, hiệu Tu-143 của quân đội Ukraine đã bị rơi ở gần Done
Lực lượng ly khai bắn hạ một UAV Tu-143 của quân đội Ukraine ảnh 1Hình ảnh trong đoạn video cho thấy một chiến binh ly khai đứng bên chiếc Tu-143 (Nguồn:RT)

Một đoạn video mới được tung lên mạng internet, sau đó được kênh RT đăng tải lại cho thấy một chiếc máy bay không người lái (UAV) từ thời Xô Viết, hiệu Tu-143 của quân đội Ukraine đã bị rơi ở gần Donetsk, khu vực hiện do quân ly khai kiểm soát.

Theo đoạn băng được tải lên YouTube thì chiếc UAV đã bị bắn hạ lúc 13 giờ 30 hôm 2/8 ở gần Donetsk. Người đại diện của Nước cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết sẽ nhanh chóng xác định được chiếc máy bay không người lái này xuất xứ từ đâu.

Theo RT, chiếc UAV kể trên là loại Tupolev Tu-143, từng được Hồng quân Liên Xô sử dụng trong những năm 1970, 1980. Sau khi Liên Xô tan rã, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng loại máy bay này.

Trong quá khứ, từng có 950 chiếc UAV tương tự được xuất xưởng. Loại máy bay này có tầm bay ngắn, chỉ khoảng 70km, dùng cho hoạt động tình báo./.

(Vietnam +)