Lực lượng ly khai Ukraine tuyên bố về vụ tấn công Mariupol

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) Aleksandr Zakharchenko tuyên bố lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine không có ý định tấn công Mariupol.
Lực lượng ly khai Ukraine tuyên bố về vụ tấn công Mariupol ảnh 1Quang cảnh đổ nát tại thành phố Mariupol. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) Aleksandr Zakharchenko tuyên bố lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine không có ý định tấn công Mariupol.

Phát biểu ngày 24/1, ông Zakharchenko nhấn mạnh: "Cho đến trưa 24/1, chúng tôi không tiến hành bất kỳ hành động nào tại Mariupol. Chúng tôi không phải là kẻ tàn bạo như chính quyền Kiev."

Tuy nhiên, chỉ sau khi chính quyền Kiev đổ lỗi cho các tay súng miền Đông nã pháo vào khu vực dân cư, lực lượng đòi độc lập tại miền Đông đã tấn công vào các vị trí của quân đội chính phủ Ukraine đóng ở phía Đông của Mariupol. Ông Zakharchenko cũng cho biết trong nhiều ngày qua phía chính quyền Ukraine đã tăng cường lực lượng đến Mariupol.

Sau khi đổ trách nhiệm tiến hành vụ nã rocket sáng 24/1 tại thành phố cảng Mariupol hiện do lực lượng chính phủ kiểm soát, đã khiến 30 người thiệt mạng và 93 người bị thương, cho lực lượng đòi độc lập ở miền Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng và vũ khí tại khu vực Mariupol nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ và an ninh cho dân thường.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sau khi phân tích hình dạng hố bom tại Mariupol đã đưa ra đánh giá ban đầu rằng đây là vụ nã rocket Grad và Uragan. Hướng của rocket được bắn từ phía Đông-Bắc và phía Đông.

Trước bối cảnh căng thẳng miền Đông Ukraine leo thang nghiêm trọng, Bộ Ngoại giao Bulgaria cùng ngày đã bày tỏ quan ngại trước vụ nã rocket khiến hàng chục người thương vong nói trên.

Bộ trên cho rằng động thái này có thể đe dọa tiến trình giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường hòa bình trong tương lai, đồng thời kêu gọi các bên xung đột nhanh chóng ngừng các hành động thù địch và rút vũ khí theo thỏa thuận đã đạt được tại Minsk, Belarus hồi tháng 9/2014.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình hối thúc Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk và DPR ngừng leo thang bạo lực ở miền Đông quốc gia Đông Âu này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cũng đề nghị Moskva ngừng bất kỳ hình thức hỗ trợ quân sự, chính trị và tài chính nào cho các tay súng đòi độc lập ở miền Đông. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây về việc hậu thuẫn lực lượng đòi độc lập ở miền Đông quốc gia láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục