Lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan có tư lệnh mới

Theo Reuters, ngày 2/3, Tướng Lục quân Mỹ John Campbell đã kết thúc nhiệm kỳ của mình trên cương vị Tư lệnh liên quân do NATO đứng đầu ở Afghanistan.
Lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan có tư lệnh mới ảnh 1Ông John Nicholson trong một phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ở thủ đô Washington ngày 28/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 2/3, Tướng Lục quân Mỹ John Campbell đã kết thúc nhiệm kỳ của mình trên cương vị Tư lệnh liên quân do NATO đứng đầu ở Afghanistan.

Tướng John Nicholson sẽ là người thay thế Tướng Campbell trên cương vị này.

Kể từ khi Tướng Campbell giữ chức Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan hồi tháng 8/2014, phiến quân Taliban đã chiếm một số tỉnh ở Afghanistan, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt đầu hiện diện tại đây trong khi con số thương vong - kể cả các binh ​sỹ chính phủ và dân thường Afghanistan - tăng cao.

Trước đó, Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ ngày 4/2 đã phê chuẩn Trung tướng John Nicholson làm Tư lệnh lực lượng Mỹ và quốc tế tại Afghanistan theo lựa chọn của Tổng thống Barack Obama.

Tướng Nicholson đã nói với Ủy ban Quân lực rằng ông sẽ xem xét lại kế hoạch cắt giảm gần một nửa lực lượng Mỹ tại Afghanistan vào năm tới vì tình hình an ninh tại quốc gia Tây Nam Á này đang xấu đi.

Hiện có khoảng 9.800 binh sỹ Mỹ tại Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục