Lực lượng người Kurd cắt đứt tuyến tiếp vận tới Kobane của IS

Lực lượng chiến binh người Kurd, đang chiến đấu chống lại nhóm IS ở thị trấn biên giới Kobane của Syria, đã cắt đứt tuyến tiếp vận chính của các phần tử thánh chiến.
Lực lượng người Kurd cắt đứt tuyến tiếp vận tới Kobane của IS ảnh 1Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Kobane ngày 3/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP dẫn nguồn tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo ngày 12/11, lực lượng chiến binh người Kurd, đang chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thị trấn biên giới Kobane của Syria, đã cắt đứt tuyến tiếp vận chính của các phần tử thánh chiến.

Theo SOHR, "các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd ở Syria (YPG) đã tấn công các cứ điểm của IS sau ngọn đồi chiến lược Mashta al-Nur và cắt đứt tuyến đường Halanj-Kobane ở phía Nam của thị trấn này."

16 phần tử IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công này của người Kurd.

YPG đã chiến đấu chống IS ở Kobane kể từ trung tuần tháng Chín vừa qua. Lực lượng người Kurd ở Syria đã nhận được sự hậu thuẫn của các chiến binh người Kurd ở Iraq (peshmerga) và lực lượng phiến quân ôn hòa ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục