Lực lượng người Kurd chiếm thành trì của IS ở Đông Bắc Syria

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - một liên minh do người Kurd đứng đầu - ngày 19/2 đã chiếm được một thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Đông Bắc Syria.
Lực lượng người Kurd chiếm thành trì của IS ở Đông Bắc Syria ảnh 1Người dân Syria sơ tán sau các cuộc không kích của quân đội chính phủ vào các mục tiêu của phiến quân ở thành phố Aleppo ngày 13/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - một liên minh do người Kurd đứng đầu - ngày 19/2 đã chiếm được một thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Đông Bắc Syria.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, SDF hiện đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Al-Shadadi ở tỉnh Hasakeh.

Các tay súng IS đã rút khỏi khu vực phía Nam của thị trấn trên và những chiến binh của SDF đang tiến hành các hoạt động "càn quét" ở khu vực ngoại ô của Al-Shadadi.

Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman lưu ý việc chiếm được thị trấn trên phần lớn là nhờ vào các cuộc không kích dữ dội của liên quân do Mỹ đứng đầu.

SDF bắt đầu một chiến dịch mới ở tỉnh Hasakeh hôm 16/2 vừa qua và đã tiến về Al-Shadadi trong những ngày gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục