Lực lượng phòng thủ vũ trụ Nga thêm 5 trạm radar hiện đại

Kể từ đầu năm 2014, Nga đã phiên chế 5 radar mới nhất có khả năng phát hiện đồng thời hơn 100 mục tiêu cho Lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ.
Lực lượng phòng thủ vũ trụ Nga thêm 5 trạm radar hiện đại ảnh 1Một hệ thống radar phòng không của Nga. (Nguồn: Ria Novosti)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, kể từ đầu năm 2014, Nga đã phiên chế 5 radar mới nhất có khả năng phát hiện đồng thời hơn 100 mục tiêu cho Lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga về Lực lượng không gian vũ trụ, Đại tá Aleksey Zolotukhin cho hãng Itar-Tass, ngày 4/5 biết năm trạm radar tiên tiến có tên gọi "All- Altitude Detector" đã được phiên chế vào hoạt động của Trung đoàn vô tuyến kỹ thuật của Lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ từ đầu năm nay và có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng trời thủ đô Moskva và các khu công nghiệp trung ương.

Các trạm radar mới có thể phát hiện đồng thời hơn 100 mục tiêu, bao gồm máy bay, trực thăng, máy bay điều khiển từ xa và tên lửa ở khoảng cách lên đến 400km ở các độ cao từ tầm thấp, trung và cao lên đến 100km.

Các trạm radar mới này cũng được tích hợp với hệ thống tên lửa phòng không S- 400 Triumf mà trung đoàn phòng không thuộc Lực lượng phỏng thủ không gian vũ trụ được trang bị.

Đại tá Alexei Zolotukhin cũng cho biết thêm rằng hiện lực lượng này đang chờ phiên chế hơn 10 radar các loại khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục