Lực lượng ủng hộ chính phủ giải phóng thành phố Sirte khỏi IS

Người phát ngôn lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya, Reda Issa cho biết lực lượng này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố duyên hải Sirte từ nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Lực lượng ủng hộ chính phủ giải phóng thành phố Sirte khỏi IS ảnh 1Lực lượng GNA giành lại một khu vực từ tay IS ở thành phố Sirte ngày 27/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 5/12, người phát ngôn lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya, Reda Issa cho biết lực lượng này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố duyên hải Sirte từ nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguồn tin khẳng định "các lực lượng của chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được Sirte" sau hơn 6 tháng giao tranh.

IS đã chiếm Sirte từ đầu năm 2015, thiết lập căn cứ quan trọng nhất của chúng bên ngoài khu vực Trung Đông và mở rộng vùng kiểm soát dọc bờ Địa Trung Hải kéo dài khoảng 250km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục