Lực lượng Việt Nam-Lào phối hợp phá chuyên án ma túy lớn

Chiều 2/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức tuyên dương, trao Bằng khen tặng 1 tập thể và 5 cá nhân tham gia phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 30 bánh heroin, 160.000 viên ma túy tổng hợp.
Lực lượng Việt Nam-Lào phối hợp phá chuyên án ma túy lớn ảnh 1Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Hùng Dũng/TTXVN)

Chiều 2/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức tuyên dương, trao Bằng khen tặng 1 tập thể và 5 cá nhân tham gia phá chuyên án ma túy lớn, do lực lượng Phòng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam và Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ An ninh Lào) thực hiện.

Vào hồi 20 giờ ngày 1/6, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam và Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ An ninh Lào) đã phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin, 160.000 viên ma túy tổng hợp.

Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết​ qua thực hiện các công tác nghiệp vụ, vào khoảng tháng 2, trinh sát thu được nhiều nguồn tin từ quần chúng, phản ánh về hoạt động mua bán ma túy của một số đối tượng ở tỉnh Bokeo, thường xuyên vận chuyển ma túy từ Bokeo qua Luang Namtha đến Oudomxay tập kết (các tỉnh của Cộng hòa Dân chủ ​Nhân dân Lào), sau đó bán cho các đối tượng ở Việt Nam.

Xác định đây là đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn xuyên quốc gia, có nhiều tình tiết phức tạp, Ban Chuyên án gồm lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã được thành lập, phối hợp phá án.

Ngày 1/6, lực lượng đánh án gồm 17 đồng chí do Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chỉ huy, cơ động đi tỉnh Oudomxay, phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy do Đại tá Khăm Phenh, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ An ninh Lào) phụ trách tổ chức đánh án.

Đến khoảng 20 giờ ngày 1/6, Ban Chuyên án đã bắt quả tang các đối tượng đang tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy tại bản Noong Menh Đa, thị xã Oudomxay, tỉnh Oudomxay (Lào).

Lực lượng tham gia chuyên án đã bắt giữ Vàng Vả Mềnh, sinh năm 1981, trú tại bản Xuân Gia, huyện Luang Namtha (tỉnh Luông Nậm Thà​, Lào) và Giàng Chí Hừ, sinh năm 1987, trú tại bản Say U Đôm, huyện Pha U Đum (tỉnh Bokeo, Lào).

Tang vật thu giữ gồm 30 bánh heroin, 160.000 viên ma túy tổng hợp, 37 triệu Kíp (tiền Lào), 1 xe bán tải và 2 điện thoại di động.

Tiếp đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2/6, tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) làm nhiệm vụ tại khu vực bản Vang, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã bắt quả tang 2 đối tượng Lý A Dế, sinh năm 1995 và Lý A Thái sinh 1989, cùng trú tại bản Pá Khôm 1, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra trong cốp xe máy của các đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, số ma túy trên mua tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục