Lục quân Mỹ sắp cử 2.300 binh sỹ tới hỗ trợ Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan trong bối cảnh trước đó, Lục quân Mỹ ra thông cáo sẽ cử 2.300 binh sỹ tới quốc gia đang chìm trong xung đột này.
Lục quân Mỹ sắp cử 2.300 binh sỹ tới hỗ trợ Afghanistan ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan trong bối cảnh đang tồn tại những nghi vấn về chính sách đối ngoại của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với quốc gia Nam Á này. Afghanistan đang đối phó với một cuộc nổi dậy mới của phiến quân Taliban.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông Carter sẽ gặp gỡ các binh sỹ Mỹ và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Trước đó, ngày 8/12 (theo giờ Mỹ), Lục quân Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết lực lượng này sẽ cử 1.500 binh sỹ tới Afghanistan để hỗ trợ "Chiến dịch Canh gác Tự do (Operation Freedom's Sentinel)," cùng với 800 binh sỹ sẽ được triển khai tới quốc gia đang chìm trong xung đột này.

Đây là một phần trong hoạt động triển khai luân phiên các lực lượng của Washington.

Thông cáo cho hay: "Hôm nay Bộ Lục quân Mỹ đã thông báo triển khai Đơn vị tác chiến cơ động số 1 thuộc Sư đoàn thiết giáp số 1, đồn trú tại Fort Bliss, bang Texas, với khoảng 1.500 binh sỹ tới Afghanistan vào mùa Đông này. Đợt triển khai quân này nằm trong kế hoạch điều chuyển luân phiên các lực lượng nhằm hỗ trợ Chiến dịch Canh gác Tự do."

Ngoài ra, một nhóm sinh sỹ khác gồm khoảng 800 binh sỹ thuộc Đơn vị tác chiến cơ động thiết giáp số 3 thuộc sư đoàn kỵ binh số 1 ở Fort Hood (Texas) cũng sẽ được triển khai tới Afghanistan trong mùa Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục