Lufthansa cho phép sử dụng thiết bị điện tử trên máy bay

Từ ngày 1/3, hành khách của Hãng hàng không Lufthansa sẽ được sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng trên máy bay trong suốt hành trình.
Lufthansa cho phép sử dụng thiết bị điện tử trên máy bay ảnh 1 Lufthansa cho phép sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng trên máy bay từ 1/3. (Nguồn: AFP)

Từ ngày 1/3, hành khách của Hãng hàng không lớn nhất Đức Lufthansa sẽ được sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng trên máy bay trong suốt thời gian hành trình; đây là nội dung thông cáo mới nhất của hãng này vào ngày 13/2.

Hãng hàng không Đức Lufthansa đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật để hành khách có thể sử dụng được các loại điện thoại thông minh và máy tính bảng ở chế độ “tắt sóng thoại” trên 250 máy bay Boeing 747-8 cũng như các máy bay Airbus của hãng.

Đại diện Lufthansa cho biết các giải pháp kỹ thuật đang tiếp tục được nghiên cứu để mở rộng thêm các loại thiết bị điện tử mà hành khách được phép sử dụng.

Tuy nhiên, thông báo vẫn nhấn mạnh rằng, quy định cấm thực hiện các cuộc đàm thoại trong chuyến bay vẫn còn hiệu lực.

Đối với các chuyến bay đường dài, Hãng hàng không Đức đưa ra giải pháp liên lạc dưới hình thức kết nối mạng nhanh để hàng khách có thể nhắn tin hoặc gửi thư điện tử.

Theo quy định an toàn bay trước đây của Lufthansa, tất cả các thiết bị điện tử đều buộc phải tắt nguồn trong quá trình máy bay cất và hạ cánh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục