Lượng khách du lịch đến Bến Tre tăng trong dịp Tết Quý Mão

Trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, Bến Tre đón gần 64.500 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, du Xuân, vui chơi giải trí.
Lượng khách du lịch đến Bến Tre tăng trong dịp Tết Quý Mão ảnh 1Đường 3 tháng 2, thành phố Bến Tre được trang trí trang hoàng rực rỡ. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Sáng 27/1, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, địa phương đón gần 64.500 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, du Xuân, vui chơi giải trí.

Tổng thu từ du lịch đạt trên 77 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre Nguyễn Văn Bàn, tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 đạt nhiều kết quả khả quan.

[Khoảng 95.000 lượt khách đến Thừa Thiên-Huế dịp Tết Quý Mão]

Lượng khách du lịch đến Bến Tre tăng 43% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 8.326 lượt (năm 2022 không đón khách nước ngoài).

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 50-70%, tập trung ở một số cơ sở có quy mô lớn như Khách sạn Diamond Stars Bến Tre, Ben Tre Riverside Resort, Khách sạn Việt Úc, Forever Green Resort...

Đón Tết cổ truyền cả dân tộc, các khu, điểm du lịch đều quan tâm chỉnh trang cảnh quan, sửa chữa, nâng cấp cơ sở, trang trí vườn hoa; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí như các chương trình, hoạt động phong phú, kết hợp nhiều loại hình lô tô, trò chơi dân gian - ẩm thực, vườn hoa cho khách chụp ảnh để thu hút khách nên doanh thu du lịch tăng khá cao so với năm trước.

Cồn Phụng, Lan Vương, Làng Xanh, Forever Green Resort, Ben Tre Riverside Resort, Vàm Hồ… đều có các sản phẩm du lịch mới, thu hút đông khách tham quan, vui chơi, trải nghiệm, chụp ảnh vào dịp Tết.

Các điểm tham quan di tích, lịch sử - văn hóa thu hút đông khách tham quan như Di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Khởi; Bảo tàng tỉnh; Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định,…

Đại diện phòng kinh doanh, khu du lịch Cồn Phụng, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành cho biết, lượng du khách năm nay tăng hơn so với các năm trước, đặc biệt du khách nước ngoài trở lại Bến Tre nhiều hơn.

Khu du lịch cồn Phụng tổ chức nhiều hoạt động, cảnh trí mới để phục vụ du khách trong dịp năm mới.

Bên cạnh đó, khu du lịch mở thêm các dịch vụ nghỉ lại để du khách ở chơi lâu hơn, tham gia nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết ở Bến Tre.

Dẫn cả gia đình về miền Tây du lịch dịp Tết, chị Bùi Thị Cẩm Hồng ở Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn Bến Tre làm điểm đến. Chị Hồng chia sẻ, trở lại lần này, chị cảm nhận Bến Tre như thay màu áo mới đón du khách trong dịp Tết 2023.

Điều ấn tượng với chị Hồng và gia đình chính là hình tượng hai chú mèo đáng yêu, những căn phòng homestay Coco Island mát rượi, cùng những hoạt động trải nghiệm, nét văn hóa đậm chất miền Tây ở khu du lịch Cồn Phụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục