Lượng khách du lịch đến Khánh Hòa tăng khá

Lượng khách du lịch đến Khánh Hòa tháng 7 tăng khá, lượng khách và ngày khách lưu trú tăng từ 6-8%, doanh thu đạt 153 tỷ đồng.
Lượng khách du lịch đến Khánh Hòa trong tháng 7 tăng khá, lượng khách và ngày khách lưu trú tăng từ 6-8% (khoảng 157.000 lượt khách và 335.000 ngày khách), doanh thu đạt hơn 153 tỷ đồng, tăng trên 8,3%.

Riêng khách nội địa chiếm trên 95%. Có được kết quả này là do chính sách kích cầu của ngành du lịch với tham gia tích cực của nhiều đơn vị du lịch trong tỉnh. Điển hình như Vinpearl Land lượng khách tăng gấp 1,5 lần, doanh thu tăng hơn 18%.

Khác với trước, từ nay đến cuối năm, Vinpearl Land và các khách sạn cao cấp không chỉ chú trọng khách nước ngoài mà hướng mạnh sang khách nội địa để nâng công suất buồng giường và khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ mát cao cấp 5 sao Ana Mandara tiếp tục giảm từ 20-40% cho các đoàn đi theo tour, các khách sạn thuộc công ty Du lịch Khánh Hòa như Hải Yến, Quê Hương, Viễn Đông giảm 20% cho tour và khách đoàn.

Từ nay đến hết tháng 3/2010, các khách sạn Yasaka-Sài Gòn-Nha Trang, Novotel Nha Trang thực hiện khuyến mãi đặt 7-10 phòng được giảm 2 phòng không tính tiền. Vinpearl Land đang áp dụng chương trình miễn phí 3 bữa buffet sáng, trưa, tối cho khách nghỉ tại khách sạn và thực hiện miễn phí sử dụng hồ bơi, phòng tập thể dục và các hoạt động khác tại khu vui chơi giải trí Vinpearl Land nhằm thu hút khách.

Vinpearl Land phấn đấu đến hết tháng 8/2009 đạt khoảng 38.500 lượt khách đến nghỉ Vinpearl Resort & Spa./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục