Lượng khách quốc tế đến Ai Cập sẽ giảm do chính sách visa mới

Lượng khách du lịch vào Ai Cập dự kiến sẽ giảm 15% do chính sách siết chặt quy định xin thị thực nhập cảnh đối với khách lẻ nước ngoài vừa mới được Bộ Ngoại giao ban hành.
Lượng khách quốc tế đến Ai Cập sẽ giảm do chính sách visa mới ảnh 1Khách du lịch thăm Ai Cập. (Nguồn: alborsanews.com)

Ngày 20/3, người đứng đầu Liên đoàn du lịch Ai Cập Elhamy al-Zayyat khẳng định lượng khách du lịch vào quốc gia Bắc Phi này dự kiến sẽ giảm 15% do chính sách siết chặt quy định xin thị thực nhập cảnh (visa) đối với khách lẻ nước ngoài vừa mới được Bộ Ngoại giao ban hành.

Theo một thông cáo báo chí được Bộ Ngoại giao Ai Cập đưa ra hôm 17/3, du khách lẻ sẽ buộc phải xin visa tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Ai Cập tại nước ngoài, thay vì tại các sân bay nhập cảnh như trước đây.

Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/5 tới, song không áp dụng đối với các du khách mua tour của các công ty lữ hành.

Ông Zayyat cho biết đã nhận được rất nhiều cuộc gọi điện thoại từ các kênh truyền thông quốc tế hỏi về quyết định mới này của Ai Cập.

Phát biểu trên tờ Al-Masry Al-Youm, ông Zayyat cảnh báo những tác động tiêu cực của quy định mới về việc xin visa sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu của ngành du lịch trong nước - một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của quốc gia Bắc Phi này.

Ông Zayyat khẳng định nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch biển đã khuyến cáo rằng ngành công nghiệp không khói của Ai Cập sẽ bị tác động, bởi vì khoảng 15% các tour du lịch Ai Cập được đặt thông qua mạng điện tử nên quy định mới về visa khi được áp dụng sẽ khiến hoạt động đặt tour qua mạng bị dừng lại.

Trong khi đó, ô ng Ehab Moussa, người sáng lập liên minh hỗ trợ du lịch, cho biết quyết định này nếu áp dụng sẽ làm Ai Cập mất đi một lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh nước này đang phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các quốc gia khác.

Ông Moussa nhấn mạnh sự cần thiết của việc xem xét lại các tác động tiêu cực của quyết định này đối với ngành du lịch vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau bốn năm bất ổn kể từ cuộc cách mạng Arab năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục