Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 giảm 10,4%

Trong tháng 3/2015, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 617.900 lượt, giảm 10,4% so với tháng 2/2015, đồng thời giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2014.
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 giảm 10,4% ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo số liệu thông kê của Tổng cục Du lịch, trong tháng 3/2015, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 617.900 lượt, giảm 10,4% so với tháng 2/2015, đồng thời giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch bằng đường hàng không ước đạt 538.550 lượt, giảm 10,2 % so với tháng trước đó; lượng khách đi du lịch bằng đường bộ ước đạt 70.100 lượt, giảm 19,7%.

Lý giải nguyên nhân có mức giảm đột biến như trên, ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch (Tổng cục Du lịch), cho biết qua đánh giá sơ bộ, hai thị trường khách nguồn lớn là Trung Quốc và Nga trong thời gian vừa qua đều giảm mạnh, đã tác động trực tiếp đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng này.

Thị trường khách Nga vốn luôn đứng trong tốp 10 thị trường khách đi du lịch Việt Nam nhiều nhất, đã giảm rất mạnh, đặc biệt là cuối năm 2014.

Trong tháng 3/2015, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam ước đạt 27.950 lượt khách, giảm 15,8% so với tháng trước và giảm 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này phải kể đến những căng thẳng chính trị và kinh tế giữa Nga và các nước phương Tây gây nhiều biến động đến nền kinh tế nước này. Điều này đã tác động đến nhu cầu đi du lịch của người dân Nga.

Ngoài ra, giá trị của đồng ruble giảm mạnh, nên khi khách Nga đi du lịch sẽ có chi phí tăng gấp đôi. Cộng thêm, nền kinh tế Nga cũng gặp nhiều khó khăn khiến cho nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm lương, thu nhập giảm, giá nhiều mặt hàng tăng cao do nguồn cung hạn chế, đặc biệt là nguồn cung từ các mặt hàng nhập khẩu. Chính vì vậy, đời sống của người Nga đối mặt với nhiều khó khăn hơn, làm nhu cầu đi du lịch Việt Nam và các nước khác giảm xuống.

Bên cạnh đó, lượng khách du lịch Trung Quốc - thị trường khách du lịch số 1 của Việt Nam trong tháng Ba đạt 103.670 lượt khách, giảm 18,3% so với tháng trước đó và giảm 45,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Tình trạng sụt giảm vẫn chủ yếu bắt nguồn từ sau sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại Biển Đông, từ tháng 6/2014, khiến số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đã giảm mạnh, mặc dù gần đây đã có tín hiệu phục hồi song vẫn còn yếu.

Theo đánh giá chung, hình ảnh du lịch Việt Nam đang nổi và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của du lịch quốc tế. Trong tháng Tư này, với nhiều sự kiện du lịch lớn được tổ chức, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam dự báo sẽ có thể tăng trưởng trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục