Lượng khách Trung Quốc du lịch Hàn Quốc giảm hơn 60%

Theo số liệu thống kê của Tổng cục du lịch Hàn Quốc, lượng khách du lịch Trung Quốc đã giảm tới 63,6% trong khoảng thời gian từ ngày 16/3-9/4.
Lượng khách Trung Quốc du lịch Hàn Quốc giảm hơn 60% ảnh 1Cảnh vắng vẻ tại sân bay Incheon, phía Tây Seoul khi Trung Quốc cấm các công ty du lịch nước này thực hiện các tour du lịch tới Hàn Quốc, ngày 5/3. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Lượng khách du lịch Trung Quốc đã giảm tới 63,6% trong khoảng thời gian từ ngày 16/3-9/4, thời điểm Bắc Kinh chính thức áp dụng biện pháp trả đũa liên quan đến việc Seoul lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu thống kê của Tổng cục du lịch Hàn Quốc (KTO) công bố ngày 13/4 thống kê cho thấy lượng khách du lịch Trung Quốc tới Hàn Quốc trong cả quý 1/2017 đã giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng trong tháng Ba, lượng khách Trung Quốc đã giảm tới 39,4%. Số liệu này kéo toàn bộ lượng du khách nước ngoài tới Hàn Quốc giảm 21%.

[Mất du khách Trung Quốc, Hàn Quốc quay sang Việt Nam, Trung Đông]

Theo đà giảm này, Tổng cục du lịch Hàn Quốc dự đoán số du khách Trung Quốc trong năm nay sẽ không thể đạt 4 triệu lượt khách, chưa bằng một nửa của năm 2016.

Trước tình hình này, để giảm thiểu những thiệt hại do lượng khách Trung Quốc sụt giảm, Tổng cục du lịch Hàn Quốc đã lên kế hoạch kích thích du lịch trong nước bằng nhiều biện pháp, trong đó xúc tiến nhiều chiến dịch quảng bá kêu gọi người dân lựa chọn du lịch trong nước thay vì du lịch nước ngoài.

Để thu hút khách du lịch quốc tế, Tổng cục du lịch Hàn Quốc đẩy mạnh chiến dịch đa dạng hóa thị trường du lịch bằng việc thiết lập các dịch vụ du lịch thông minh và phù hợp để thu hút những đối tượng khách lẻ.

Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch Hồi giáo, mở rộng hoạt động quảng bá tại nước ngoài, cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục