Lượng kiều hối của Mexico tăng nhanh tháng thứ 10 liên tiếp

Trong tháng 11/2015, Mexico tiếp nhận trên 1,8 tỷ USD tiền kiếu hối, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng cao hơn so với con số 1,3% của tháng 10 và 4,5% của tháng 9/2015.
Lượng kiều hối của Mexico tăng nhanh tháng thứ 10 liên tiếp ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: milenio.com)

Trong báo cáo về tình hình kiều hối hàng tháng, Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) ngày 4/1 cho biết trong tháng 11/2015, nền kinh tế thứ 2 Mỹ Latinh tiếp nhận trên 1,8 tỷ USD tiền kiều hối, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng cao hơn so với con số 1,3% của tháng 10 và 4,5% của tháng 9/2015. Đây là tháng thứ 10 lượng kiều hối có mức tăng cao.

Như vậy trong 11 tháng năm 2015, Mexico nhận lượng kiều hối tổng cộng trên 22,5 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

Dự báo con số kiều hối trong cả năm 2015 có thể vượt ngưỡng 25 tỷ USD, cao hơn cả kim ngạch xuất khẩu dầu khí và trở thành nguồn thu ngoại tệ quan trọng thứ 2 sau ngành chế tạo của nước này.

Số tiền tiếp nhận trong tháng 11/2015 là kết quả của hơn 7 triệu giao dịch với giá trị trung bình 282 USD/giao dịch, tăng gần 8% về số giao dịch và tăng nhẹ 1% về giá trị mỗi giao dịch so với cùng kỳ năm 2014.

Hiện tại Mexico đứng đầu Mỹ Latinh và xếp thứ 4 trên thế giới về lượng kiều hối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục