Lượng kiều hồi đổ về Mexico tăng liên tục trong vòng 16 tháng

Ngân hàng Trung ương Mexico cho biết nền kinh tế Mexico đã tiếp nhận 1,77 tỷ USD kiều hối trong tháng 11/2014 đánh dấu tháng tăng thứ 16 liên tiếp.
Lượng kiều hồi đổ về Mexico tăng liên tục trong vòng 16 tháng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) cho biết nền kinh tế Mexico lớn thứ hai Mỹ Latinh đã tiếp nhận 1,77 tỷ USD kiều hối trong tháng 11/2014, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2013 và tăng 13,22% so với tháng 10/2014. Đây là tháng tăng thứ 16 liên tiếp của nguồn ngoại tệ quan trọng.

Theo số liệu thống kê của Banxico, trong 11 tháng năm 2014, lượng kiều hối mà quốc gia Bắc Trung Mỹ này tiếp nhận lên tới 21,4 tỷ USD, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu từ Mỹ gửi về thông qua 6,2 triệu giao dịch với giá trị trên 285 USD/giao dịch.

Banxico dự báo cho dù kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, lượng kiều hối của Mexico trong năm 2014 sẽ vượt con số 22 tỷ USD của năm 2013 và quốc gia này tiếp tục đứng thứ ba trên thế giới về nguồn kiều hối, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Như vậy, cùng với xuất khẩu dầu khí và du lịch, kiều hối tiếp tục là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Mexico trong nhiều năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục