Lượng lớn khoai tây của Bỉ đến Olympic London

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng mạnh trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Games, Anh sẽ phải nhập khẩu một lượng lớn khoai tây Bỉ.
Thời tiết ẩm ướt mùa Hè năm nay tại Anh đã gây tác hại tới vụ thu hoạch khoai tây. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu gia tăng mạnh trong thời gian Thế vận hội Olympic Games diễn ra, Anh sẽ phải nhập khẩu một lượng lớn khoai tây.

Trong nỗ lực nhằm tìm cách bù lượng khoai tây thiếu hụt, các nhà tổ chức Olympic Games đang nhắm tới các nhà cung cấp khoai tây từ Bỉ.

Trên thực tế, thời tiết ẩm uớt trong những tuần gần đây là tin xấu cho những người nông dân Anh song lại trở thành tin tốt đối với giới nhà nông Bỉ. Vụ khoai tây của Bỉ năm nay đạt sản lượng thu hoạch khá cao. Và, việc khoai tây sẽ đuợc nhập khẩu từ các nhà sản xuất của Bỉ nhằm đáp ứng nhu cầu về món khoai chiên cho các thực khách đến London dịp Olympic Games sẽ lại là một tin vui nữa đối với Bỉ.

Bart Lamaire, Giám đốc phụ trách xuất khẩu của công ty Bart’s Potato - nhà xuất khẩu khoai tây lớn nhất của Bỉ, có trụ sở tại Vleteren, thuộc tỉnh Tây Flanders của Bỉ , nói: “Thật tuyệt khi thực khách tại hàng trăm cửa hàng Fish&Chips của Anh sẽ thưởng thức món khoai tây rán của Bỉ.”

Ông nói thêm: “Điều này là nhờ danh tiếng chúng ta có được khi nói về khoai tây chiên. Tuy nhiên, tôi e rằng người Anh sẽ quá tự cao tự đại khi đề cập đến chuyện họ đang sử dụng khoai tây của Bỉ.”

Trước đó, chính ông Lamaire từng phát biểu với báo giới, tỏ ý dè dặt khi nói về triển vọng xuất khẩu khoai tây của Bỉ năm nay trong bối cảnh vụ khoai tây bội thu. Nay mối lo ngại của ông đã hoàn toàn tiêu tan.

Lô hàng đầu tiên sẽ sớm được chuyển đi. Bỉ chắc sẽ xuất được một số lượng lớn khoai tây, bởi người Anh thích ăn những miếng khoai chiên dày.

Trên thế giới, ngày càng có nhiều người biết đến và công nhận món khoai tây rán là đặc sản của Bỉ./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục