Lượng người di cư từ Cuba sang Mỹ tăng cao trong 2014

Theo số liệu thống kê mới công bố của cơ quan di trú Mỹ, lượng người Cuba nhập cư vào nước này trong quý 4/2014 đã tăng tới 60% so với cùng kỳ năm 2013, lên 8.600 người.
Lượng người di cư từ Cuba sang Mỹ tăng cao trong 2014 ảnh 1Người Cuba đi thuyền sang Mỹ. (Nguồn: http://www.nytimes.com/)

Theo số liệu thống kê mới công bố của cơ quan di trú Mỹ, lượng người Cuba nhập cư vào nước này trong quý 4/2014 đã tăng tới 60% so với cùng kỳ năm 2013, lên 8.600 người.

Một số chuyên gia lý giải hiện tượng này là do những người Cuba muốn nhập cư vào Mỹ quan ngại Washington sẽ thay đổi chính sách nhập cư trong thời gian tới, nên cố gắng di cư sớm nhất có thể.

Hiện tượng này bắt đầu từ trước khi hai nguyên thủ của Cuba và Mỹ tuyên bố tái thiết lập quan hệ ngoại giao hôm 17/12, và hiện tại càng có xu hướng gia tăng, bất chấp việc Tổng thống Barack Obama và nhiều quan chức di trú khác của Mỹ nhiều lần tuyên bố không thay đổi chính sách nhập cư với người Cuba trong thời gian tới.

Hiện tại, Mỹ vẫn đang áp dụng chính sách “chân ướt, chân ráo” đối với Cuba. Theo đó, các quan chức Mỹ phải cấp thị thực cư trú dài hạn ngay lập tức cho công dân Cuba đặt chân lên phần lãnh thổ đất liền của Mỹ và chỉ trả về những người đi bằng đường biển và chưa cập bờ. Do đó, giờ đây đa số người Cuba không còn lựa chọn vượt biên qua đường biển, dù đây là con đường ngắn nhất.

Theo số liệu chính thức của Mỹ, trong số 22.162 người Cuba nhập cư vào Mỹ từ tháng 10/2013 tới tháng 9/2014, có 4.703 người đi bằng đường không tới Miami và 17.459 người đi bằng đường bộ qua biên giới Mỹ - Mexico (tuy nhiên những người lựa chọn con đường này luôn đối diện nguy cơ bị các băng đảng mafia giết và cướp hộ chiếu Cuba, do giấy tờ này rất có giá trị để nhập cảnh Mỹ).

Một trong những yêu cầu mà La Habana đưa ra để bình thường hóa quan hệ là Washington phải hủy bỏ chính sách thiếu công bằng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục