Mạ vàng cho máy game

Stuart Hughes ra mắt Wii mạ vàng và kim cương

Thiết bị chơi game Wii của Nintendo được dát vàng óng sang trọng với nút bấm được trang trí bởi những viên kim cương nhỏ lóng lánh.
Bổ sung vào bộ sưu tập toàn vàng cho những tín đồ công nghệ, vừa qua hãng Stuart Hughes nổi tiếng đã cho ra mắt thiết bị chơi game Wii của Nintendo cực kì sang trọng.

Trên thế giới công nghệ cao, có rất nhiều thiết bị đã được mạ vàng. Một trong số đó phải kể đến “ông lớn” iPhone của Apple. Tuy nhiên, những tín đồ game cũng không phải chạnh lòng vì máy chơi game Wii vừa qua cũng đã lọt vào top thiết bị công nghệ cao siêu đắt.

Trước Wii, cũng đã có khá nhiều đồ công nghệ cao được hãng Stuart Hughes “độ” lên hàng siêu đắt như iPhone, iPod Touch, Nokia E-Series hay Sony PS3.

Hầu hết những tác phẩm này chỉ dành cho những người hâm mộ có túi tiền rủng rỉnh chứ không dành để phát hành đại chúng, lý do là độ tinh xảo cùng chất liệu vàng nguyên chất hay kim cương đã đưa giá của chúng lên cao ngất ngưởng.

Để hoàn thành siêu phẩm Wii này, các nghệ nhân ở Stuart Hughes đã phải bỏ ra tới 6 tháng, với số lượng vàng được sử dụng tổng cộng lên đến 2,5kg, kim cương ở các nút bấm là 19.5 carat.

Ngoài ra, toàn thân của phiên bản Wii siêu đắt này được dát vàng óng rất sang trọng, những nút bấm được trang trí bởi những viên kim cương nhỏ lóng lánh cực kì tinh xảo.

Tuy nhiên, Stuart Hughes sẽ chỉ bán đúng 3 chiếc Wii mạ vàng. Giá cho một chiếc lên tới… 500.000 USD./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục