Macau mở khách sạn-casino trị giá gần 2 tỷ USD

Macau đã khai trưởng tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng và casino mới trị giá 1,91 tỷ USD, nhằm thu hút thêm nhiều du khách châu Á.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp casino tại Las Vegas, Mỹ phải vật lộn với khó khăn, thì "thiên đường cờ bạc" Macau (Trung Quốc) lại đang chứng kiến giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.

Ngày 15/5, Galaxy Entertainment Group - công ty quản lý casino chủ chốt tại Macau, đã khai trưởng một tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng và casino mới trị giá 1,91 tỷ USD, nhằm thu hút thêm nhiều du khách trên toàn châu Á.

Với phương châm "Đẳng cấp thế giới, Trái tim của châu Á," tổ hợp khách sạn và sòng bài rộng 550.000m2 này bao gồm ba thương hiệu khách sạn nổi tiếng gồm Galaxy Hotel, Banyan Tree Hotel (Singapore) và Okura Hotel (Nhật Bản), với tổng cộng hơn 2.000 phòng và trên 50 khu ẩm thực phong phú. Khu vực casino dự kiến sẽ bao gồm 450 bàn chơi, 1.100 máy chơi tự động.

Phó Chủ tịch Galaxy Entertainment, Francis Lui cho biết: "Đây chính là thời cơ vàng để tập đoàn khai trương tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng và sòng bài này. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp đón những du khách không chỉ từ Trung Quốc Đại lục mà còn trên toàn khu vực châu Á."

Theo các nhà phân tích, doanh thu cờ bạc của Macau đã đạt mức kỷ lục 23,5 tỷ USD trong năm 2010, tăng 58% so với năm 2009 và gấp ít nhất bốn lần so với Las Vegas Strip.

Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's dự báo, doanh thu trong lĩnh vực "đỏ đen" tại Macau có thể tiếp tục tăng khoảng 25% trong năm nay, trong đó động lực tăng trưởng chủ chốt đến từ các du khách Đại lục và Đặc khu hành chính Hongkong.

Về phần mình, các quan chức Macau cũng bày tỏ một số lo ngại về mặt trái của nền kinh tế phụ thuộc quá mức vào lĩnh vực casino, cũng như những rủi ro khi "dòng tiền nóng" liên tục đổ vào Đặc khu hành chính này./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục