Macedonia xét xử vụ án gián điệp lớn nhất từ trước đến nay

Tòa án Macedonia đã kết án 18 đối tượng tham gia mạng lưới thu thập và cung cấp thông tin nhạy cảm về an ninh quốc gia cho các cơ quan tình báo nước ngoài.
Macedonia xét xử vụ án gián điệp lớn nhất từ trước đến nay ảnh 1Cảnh sát Macedonia dẫn giải một đối tượng trong mạng lưới gián điệp Spy. (Nguồn: MIA)

Một tòa án tại thủ đô Skopje, Macedonia ngày 6/10 đã kết án 18 đối tượng tham gia mạng lưới thu thập và cung cấp thông tin nhạy cảm về an ninh quốc gia của nước này cho các cơ quan tình báo nước ngoài.

Phiên tòa này đã kéo dài gần một năm qua và được xem là vụ hoạt động gián điệp lớn đầu tiên tại Macedonia.

Tòa đã tuyên phạt mức án cao nhất là 15 năm tù giam đối với cựu quan chức tình báo Macedonia Marjan Efremov (53 tuổi), được coi là người đứng đầu nhóm "Spy". Vị cựu thiếu tá này từng bị Cơ quan Tình báo Macedonia sa thải 8 năm trước.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên án 9 năm tù đối với cựu quan chức cảnh sát Goran Stojkov và cựu Giám đốc Cơ quan quốc gia phòng chống rửa tiền Vane Cvetanov 3 năm tù giam. 15 người còn lại lĩnh mức án lần lượt từ 1 đến 6,5 năm tù giam tùy theo mức độ phạm tội.

Trong quá trình xét xử, tòa án đã cung cấp các bằng chứng cho thấy những đối tượng trên đã thu thập các thông tin và dữ liệu nhạy cảm, được xếp vào loại "tối mật của quốc gia", sau đó bán cho các cơ quan tình báo của Hy Lạp, Hungary, Serbia và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Tùy thuộc vào nội dung thông tin, với mỗi mẫu tin, nhóm trên thu về từ 600-1.200 euro (tương đương 750-1.500 USD). Một số dữ liệu nhạy cảm khác được sử dụng làm "vũ khí" tống tiền các doanh nhân có ảnh hưởng của Macedonia.

Theo cáo trạng của tòa, các đối tượng trên bị buộc một loạt tội danh như hoạt động gián điệp, lạm dụng quyền lực, tống tiền, gian lận và sở hữu vũ khí bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục