Mahindra nhòm ngó thị phần của hãng Aston Martin

Mahindra nhiều khả năng sẽ nắm 40% cổ phần trong hãng sản xuất xe thể thao hạng sang Aston Martin với giá từ 190 đến 320 triệu USD.
Tờ “Economic Times” ngày 26/11 đưa tin hãng sản xuất xe hơi Mahindra của Ấn Độ đang cạnh tranh với công ty Investindustrial của Italy nhằm "giành giật" thị phần trong hãng sản xuất xe hơi thể thao hạng sang của Anh là Aston Martin.

Báo trên dẫn lời một quan chức giấu tên tham gia đàm phán cho hay: “Mahindra đang nổi lên là một nhà đầu tư chiến lược. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này.”

Mahindra nhiều khả năng ban đầu sẽ nắm 40% cổ phần trong Aston Martin với giá từ 190 đến 320 triệu USD nhưng có thể nâng mức cổ phần lên 50% trong bốn năm sau đó.

Hiện các quan chức Mahindra chưa đưa ra bình luận gì về thương vụ này. Ngoài Mahindra, một bên khác cũng rất quan tâm đến thương vụ này là Investindustrial. Công ty này đã mua cổ phần trong hãng sản xuất xe máy Ducati năm 2006.

Aston Martin, vốn nổi tiếng với những mẫu xe trong loạt phim về điệp viên James Bond, do công ty tài chính Investment Dar có trụ sở ở Kuwait sở hữu. Công ty này đã mua Aston Martin từ hãng sản xuất xe hơi Mỹ Ford năm 2007 với giá 767 triệu USD.

Phát biểu với các phóng viên, Giám đốc kinh doanh của Aston Martin Bill Donnelly cho biết thương hiệu này đã xuất hiện ở Ấn Độ từ tháng 4/2011.

Hãng dự kiến sẽ bán được 1/4 số xe cho các nước châu Á và Trung Đông trong năm năm tới./. 
 
Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục