Malaysia bác đề xuất ngừng bắn của tay súng Sulu

Malaysia đã bác bỏ đề xuất đơn phương ngừng bắn của Jamalul Kiram III, Quốc vương Vương quốc tự xưng Sulu ở miền Nam Philippines.
Ngày 7/3, Malaysia đã bác bỏ đề xuất đơn phương ngừng bắn của Jamalul Kiram III, Quốc vương Vương quốc tự xưng Sulu ở miền Nam Philippines.

Đồng thời, Malaysia yêu cầu các tay súng Sulu đầu hàng không điều kiện sau khi xâm nhập bang Sabah trên đảo Borneo của Malaysia bằng thuyền ngày 12/2 và cố thủ tại đây, giao tranh với lực lượng an ninh Malaysia và phớt lờ tối hậu thư phải rút khỏi khu vực này của cả chính phủ Philippines và Malaysia.

Phát biểu với báo giới ngay sau khi đến khu vực xảy ra xung đột Lahad Datu, thuộc bang Sabah, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhấn mạnh Chính phủ Malaysia sẽ không đàm phán với các tay súng Sulu và sẽ tăng cường các cuộc tấn công cho đến khi lực lượng này đầu hàng vô điều kiện. Ông Razak cũng tuyên bố lập khu vực an ninh đặc biệt ở bờ biển phía Đông để đảm bảo an toàn cho người dân.

Từ ngày 5/3, lực lượng an ninh Malaysia đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào khu vực ven biển phía Đông Sabah nhằm chấm dứt sự vây hãm của các tay súng Philippines trong gần 1 tháng nay.

Trước đó, Quốc vương tự xưng Jamalul Kiram III đã tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ 12 giờ 30 chiều 7/3 (giờ địa phương), đồng thời hối thúc Malaysia chấp thuận đề nghị này.

Ông Abraham Idjirani, người phát ngôn của Quốc vương tự xưng Kiram, cho biết theo tuyên bố ngừng bắn trên, khoảng 100-300 tay súng ủng hộ ông Kiram xâm nhập bang Sabah và cố thủ tại làng Tanduo gần một tháng qua sẽ không có thêm bất kỳ hành động nào và sẽ giữ nguyên vị trí như hiện nay.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hối thúc chấm dứt bạo lực và kêu gọi các bên tiến hành đối thoại để đạt được một giải pháp hòa bình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục