Malaysia bắt buộc công nhân nước ngoài khám sức khỏe định kỳ

Việc bắt buộc khám bệnh nhằm đảm bảo rằng không có lao động nước ngoài nào bị mắc các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm hay nghiện ma túy.
Malaysia bắt buộc công nhân nước ngoài khám sức khỏe định kỳ ảnh 1Lao động người nước ngoài ở Malaysia. (Nguồn: says.com)

Ủy ban chính phủ Malaysia về Lao động nước ngoài và Người nhập cư trái phép đã quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc các lao động nước ngoài làm việc tại nước này phải khám bệnh định kỳ.

Việc bắt buộc khám bệnh nhằm đảm bảo rằng không có lao động nước ngoài nào bị mắc các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm hay nghiện ma túy, từ đó đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân địa phương.

Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cho biết việc tiến hành khám sức khỏe định kỳ sẽ được quyết định chính thức sau khi thảo luận và tham vấn giới chủ thuê lao động.

Ông cho biết thêm, ủy ban trên cũng bắt buộc những người thuê lao động phải cung cấp nơi ở thích hợp cho công nhân nước ngoài, căn cứ trên tiêu chuẩn tối thiểu về chỗ ở đã được quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục