Malaysia bắt hơn 1.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp

Trong sáng 11/5, cảnh sát đảo Langkawi (bang Kedah, Malaysia) đã bắt giữ hơn 1.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào đảo này.
Malaysia bắt hơn 1.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp ảnh 1Người nhập cư trái phép bị cảnh sát Malaysia bắt giữ. (Nguồn: article.wn.com)

Hãng tin Bernama cho biết riêng trong sáng 11/5, cảnh sát đảo Langkawi (bang Kedah, Malaysia) đã bắt giữ hơn 1.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào đảo này.

Cảnh sát trưởng Langkawi, ông Harrith Kam Abdullah, cho biết hiện cảnh sát đang giám sát chặt chẽ 1.018 người Bangladesh và Myanmar, trong đó có hơn 100 phụ nữ và 50 trẻ em, bị bắt trong khoảng thời gian từ đêm 10/5 đến sáng 11/5. Theo ông Harrith Kam, con số người nhập cư bất hợp pháp có thể còn lớn hơn bởi còn rất nhiều người chưa được đưa về trụ sở cảnh sát.

Hiện cảnh sát Langkawi đang phối hợp với lực lượng cảnh sát biển và Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA) để tiến hành tuần tra và ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp. Những người nhập cư này được cho là đã được các tổ chức tuyển dụng mời chào việc làm tại Malaysia với mức lương hấp dẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục