Malaysia bắt hơn 2.300 người nước ngoài liên quan tội phạm ma túy

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ tổng cộng 55.903 người, trong đó có 2.304 công dân nước ngoài liên quan đến tội phạm ma túy.
Malaysia bắt hơn 2.300 người nước ngoài liên quan tội phạm ma túy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nydailynews.com)

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ tổng cộng 55.903 người, trong đó có 2.304 công dân nước ngoài liên quan đến tội phạm ma túy.

Theo Giám đốc Cục điều tra Tội phạm ma túy của Malaysia Mohd Mokhtar Mohd Shariff, cùng với số lượng lớn tội phạm bị bắt giữ nói trên, cảnh sát cũng đã tịch thu lượng ma túy có tổng trị giá gần 82 triệu ringgit (18,5 triệu USD).

Ông Mokhtar cho biết số ma túy này dự định được mang đi tiêu thụ tại Malaysia cũng như ở một số nước láng giềng.

Trong khoảng từ 6 đến 10 năm trước, ma túy thâm nhập vào Malaysia chủ yếu đến từ khu vực Tam giác vàng (nằm giữa Myanmar, Thái Lan và Lào), sau đó là Iran và hiện nay là từ Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh kết quả hoạt động nói trên một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn của Malaysia trong cuộc chiến chống ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục