Malaysia bắt tàu nước ngoài chở nhiên liệu trái phép

Malaysia đã bắt giữ bốn tàu nước ngoài chuyển giao nhiên liệu bất hợp pháp trong vùng biển ngoài khơi Pengerang gần Kota Tinggi.
Từ ngày 4-7/2, Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA) đã bắt giữ bốn tàu nước ngoài chuyển giao nhiên liệu bất hợp pháp trong vùng biển ngoài khơi Pengerang gần Kota Tinggi, bang Johor.

Các vụ bắt giữ này nằm trong chiến dịch mang tên "Minh bạch" do Hội đồng An ninh quốc gia phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Bộ Nội thương, Hợp tác xã và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Hàng hải, Hải quan và Cơ quan cảng biển bang Johor thực hiện.

Chỉ huy Lực lượng thực thi phía Nam của MMEA, Đô đốc thứ nhất Adon Shalan cho biết hai trong số các tàu trên, tàu MT Sinar Pik và MT MT Sirikit, bị cáo buộc đã chuyển giao 123.740 lít dầu diesel ngoài khơi Tanjung Kapal vào lúc 22h50 hôm 4/2.

Trong khi đó, tàu Mt Continuum bị bắt quả tang đang chuyển 50.000 lít nhiên liệu và khí đốt sang tàu MT Patcharawadee 15 ở ngoài khơi Tanjung Bulat, Teluk Ramunia, thuộc bang Johor, lúc 15h30 ngày 7/2.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, ông Adon Shalan cho biết các tàu MT Sinar Pik, MT Sirikit và Mt Continuum đăng ký tại Ulan Bator (Mông Cổ), trong khi tàu MT Patcharawadee 15 đăng ký tại Bangkok. Toàn bộ 36 thuyền viên của các tàu trên đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục