Malaysia bơm 4,6 tỷ USD nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán

Động thái này được đưa ra trong một nỗ lực của Chính phủ Malaysia nhằm củng cố lòng tin của người dân trong bối cảnh tình hình thế giới đứng trước ngày càng nhiều thách thức.
Malaysia bơm 4,6 tỷ USD nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán ảnh 1Đồng ringgit của Malaysia. (Nguồn: AFP)

Ngày 14/9, Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo rằng chính phủ nước này sẽ "bơm" 20 tỷ ringgit (4,6 tỷ USD) vào một quỹ đầu tư trong nước nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhưng bác bỏ khả năng sẽ kiểm soát vốn bất chấp đồng nội tệ lao dốc.

Động thái trên được đưa ra trong một nỗ lực của chính phủ nhằm củng cố lòng tin của người dân trong bối cảnh tình hình thế giới đứng trước ngày càng nhiều thách thức.

Đồng ringgit của Malaysia hiện đã mất 26% giá trị so với một năm trước đó và tháng trước, thậm chí tụt xuống ngưỡng 4 ringgit đổi 1 USD, mức thấp nhất 17 năm, trong lúc thị trường chứng khoán nước này cũng mất 7,5% trong ba tháng qua.

Thủ tướng Najib nêu rõ Chính phủ không có kế hoạch áp đặt biện pháp kiểm soát vốn, do nền kinh tế và hệ thống tài chính của Malaysia hiện đã được cải thiện đáng kể so với thời kỳ diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, và thay vào đó sẽ thực hiện các biện pháp ngắn hạn và trung hạn để củng cố nền kinh tế.

Ông Najib cho biết quỹ đầu tư ValueCap, được thành lập năm 2002 nhằm hỗ trợ cho các cổ phiếu được định giá thấp, sẽ được bơm thêm số vốn trị giá 20 tỷ ringgit.

Ngoài ra, Thủ tướng Malaysia cũng kêu gọi các công ty của Chính phủ và địa phương sử dụng lợi nhuận thu được từ đầu tư ngoài nước rót vào các dự án trong nước; thành lập nhiều cửa hàng cung cấp các mặt hàng với giá cả hợp lý như Kedai 1Malaysia để hỗ trợ người dân.

Ông Najib còn kêu gọi lập thêm 16 trung tâm khám chữa bệnh chuyên khoa trong năm nay và 33 trung tâm nữa vào năm tới; tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Malaysia mặc dù đồng ringgit yếu; và phân bổ thêm 80 triệu ringgit (gần 20 triệu USD) cho chiến dịch quảng bá du lịch y tế tại các thị trường trọng điểm, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo ông Najib, Chính phủ Malaysia vẫn duy trì cam kết thực hiện củng cố tài chính để đạt được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống mức tương đương 3,2% GDP trong năm 2015.

Hiện nay, nền kinh tế của Malaysia đang đi đúng hướng để đạt nhịp độ tăng trưởng GDP 4,5-5,5% trong cả năm nay.

Trong nửa đầu năm 2015, GDP của Malaysia tăng trưởng 5,3% và dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa vào năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục