Malaysia cho phép tư nhân tham gia tìm kiếm máy bay MH370

Malaysia đã cho phép cho các thực thể cá nhân tham gia việc tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia.
Malaysia cho phép tư nhân tham gia tìm kiếm máy bay MH370 ảnh 1Thân nhân của hành khách trên chiếc máy bay mất tích MH370 khóc thương người thân tại lễ kỷ niệm hai năm vụ mất tích của máy bay này ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 6/3/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN) 

Tờ New Straits Times đưa tin Malaysia đã cho phép cho các thực thể cá nhân tham gia việc tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Abdul Aziz Kaprawi ngày 18/1 cho biết các tổ chức cá nhân có đủ khả năng được phép tự do tìm kiếm chiếc máy bay nói trên.

Ông cho biết thêm bất cứ ai tìm được máy bay cũng sẽ được thưởng. Ông không tiết lộ số tiền thưởng cụ thể.

Tuy nhiên, theo ông Abdul Aziz, các tổ chức cá nhân phải tuân theo một số điều kiện, trong đó có việc họ phải tự trang trải chi phí tìm kiếm và phải tìm được phần thân của máy bay.

Ngày 8/3/2014, máy bay MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất tín hiệu liên lạc.

Sau gần 3 năm nỗ lực tìm kiếm mà không đạt kết quả, ngày 17/1, Malaysia, Trung Quốc và Australia tuyên bố kết thúc chiến dịch tìm kiếm MH370./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục