Malaysia đã chi 55 triệu USD tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Tính đến tháng 10/2015, Malaysia đã chi tổng cộng khoảng 55 triệu USD cho việc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích từ tháng 3/2014.
Malaysia đã chi 55 triệu USD tìm kiếm máy bay mất tích MH370 ảnh 1Chuyển mảnh vỡ máy bay được nghi là của MH370 trên đảo Reunion. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo tờ New Straits Times ngày 24/11, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia Ab Aziz bin Kaprawi cho biết tính đến tháng 10/2015, Malaysia đã chi tổng cộng 231,45 triệu ringgit (khoảng 55 triệu USD) cho việc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích từ tháng 3/2014.

Việc tìm kiếm bằng chứng của chuyến bay MH370 vẫn đang được tiến hành, trong khi công tác điều tra kỹ thuật về chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ ở Đông Ukraine hồi tháng 7/2014 đã kết thúc với việc Ủy ban An toàn Hà Lan công bố bản báo cáo cuối cùng về MH17 cuối tháng 10 vừa qua, tập trung vào khía cạnh an toàn.

Đối với thân nhân hành khách của hai chuyến bay, tổng cộng 3,65 triệu USD tiền bồi thường đã được trao cho 74 thành viên gia đình nạn nhân MH370 và 12,95 triệu USD được trao cho 256 thân nhân của nạn nhân chuyến bay MH17.

Chuyến bay MH370 bị mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn. Trong khi đó, chuyến bay MH17 bị trúng tên lửa BUK do Nga sản xuất trên không phận Đông Ukraine khi đang trên hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur ngày 17/7/2014, làm tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Theo Bộ trưởng Giao thông Liow Tiong Lai, mức bồi thường trả cho thân nhân hành khách dựa trên Công ước Montreal năm 1999, trong đó quy định trách nhiệm của hãng hàng không trong các trường hợp tử vong, thương tật hoặc hoãn chuyến bay đối với hành khách hoặc trong trường hợp chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát hành lý và hàng hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục