Malaysia đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an

Đại diện thường trực của Malaysia tại Liên hợp quốc đã tiếp nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an từ bà Raimonda Murmokaite, đại diện thường trực của Litva tại Liên hợp quốc.
Malaysia đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an ảnh 1Một phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 1/6, Malaysia đã đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 6.

Đại diện thường trực của Malaysia tại Liên hợp quốc Dato' Ramlan Ibrahim đã tiếp nhận cương vị này từ bà Raimonda Murmokaite, đại diện thường trực của Litva tại Liên hợp quốc.

Chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được 15 ủy viên của cơ quan này (gồm 5 ủy viên thường trực và 10 ủy viên không thường trực) luân phiên đảm nhận hằng tháng theo tên nước sắp xếp theo thứ tự alphabet./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục