Malaysia đóng băng tài sản công ty thuê lao động nước ngoài trái phép

Ngày 13/9, phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur đưa tin Cục Nhập cư Malaysia sẽ bắt đầu đóng băng tài sản của những người sử dụng, bảo vệ lao động nước ngoài bất hợp pháp kể từ 1/10 tới.
Malaysia đóng băng tài sản công ty thuê lao động nước ngoài trái phép ảnh 1Cục trưởng Cục Nhập cư Mustafar Ali. (Nguồn: nst.com)

Ngày 13/9, phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur đưa tin Cục Nhập cư Malaysia sẽ bắt đầu đóng băng tài sản của những người sử dụng và bảo vệ lao động nước ngoài bất hợp pháp kể từ ngày 1/10 tới.

Cục trưởng Cục Nhập cư Mustafar Ali cho biết đây không phải là một điều mới bởi luật pháp Malaysia đã có điều khoản cho phép Cục Nhập cư làm việc này, nhưng cho đến nay việc thực thi điều khoản chưa thực sự đầy đủ.

Theo ông Mustafar, trước khi đưa ra quyết định trên Cục Nhập cư đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý.

Tuy nhiên, để tránh gây sốc cho những người sử dụng lao động và người dân, quan chức này mong muốn các phương tiện truyền thông truyền tải những thông tin chính xác nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về vấn đề, cũng như những hậu quả phải đối mặt nếu như họ thuê và bảo vệ các công nhân nước ngoài bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục