Malaysia đóng cửa một sân bay vì lo sợ hỏa hoạn

Ngày hôm qua (6/5), giới chức sân bay Sultan Ismail Petra thuộc bang Kelantan, Malaysia đã phải tạm thời đóng cửa sân bay vì lo sợ hỏa hoạn.
Tập đoàn Malaysia Airport Berhad (MAB), ngày hôm qua (6/5), đã phải tạm thời đóng cửa ga hàng không Sultan Ismail Petra thuộc bang Kelantan, Malaysia vì lo sợ hỏa hoạn xảy ra.

Vào lúc 18 giờ 27 phút ngày 06/5, MAB đã cho di dời toàn bộ hành khách, thương nhân và công chúng trong ga hàng không này sau khi phát hiện có nhiều khói lan ra từ một ống dẫn điều hòa không khí.

Các nhân viên cứu hỏa của sân bay và của trạm cứu hỏa quận Pengkalan Chepa ngay lập tức đã được triển khai đến hiện trường và nhanh chóng phát hiện ra nơi khói bốc ra.

Raja Arisan Raja Ismail, Chỉ huy trạm cứu hỏa Pengkalan Chepa, cho biết lượng khỏi tràn vào nhà ga xuất phát từ một máy điều hòa không khí trên tầng một bị cháy.

Nguyên nhân của vụ cháy cũng được xác định là do sét gây chạm mạch điện của điều hòa.Đến 19 giờ cùng ngày, nhà ga đã được mở cửa trở lại sau khi đám cháy đã được các nhân viên cứu hỏa dập tắt./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục