Malaysia dùng cách của Saudi Arabia để xác định nguồn tài trợ IS

Malaysia đã đồng ý sử dụng phương pháp của Saudi Arabia nhằm xác định nguồn tài trợ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để giải quyết các mối đe dọa từ nhóm khủng bố này.
Malaysia dùng cách của Saudi Arabia để xác định nguồn tài trợ IS ảnh 1Các phần tử IS. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin Bernama, Malaysia đã đồng ý sử dụng phương pháp của Saudi Arabia nhằm xác định nguồn tài trợ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để giải quyết các mối đe dọa từ nhóm khủng bố này.

Phát biểu với báo giới ngày 18/2, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết một phương pháp tiếp cận khác là xác định việc truyền bá tư tưởng IS thông qua các phương tiện truyền thông xã hội trong việc tuyển dụng thành viên. Điều này được chấp thuận sau cuộc thảo luận mới đây giữa Bộ trưởng Hishammuddin với người đồng cấp Saudi Arabia là Thái tử Muhammad bin Salman.

Theo ông Hishammuddin, các phương pháp trên là một trong những sáng kiến của chính phủ để kiềm chế sự lan truyền của IS. Tuy nhiên, Malaysia đã từ chối phương pháp đánh giá quân sự của Saudi Arabia.

Trước đó vào ngày 27/1, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thay mặt chính phủ ký bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác quốc phòng nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ và công nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục