Malaysia đứng thứ 3 về điểm đến gia công phần mềm toàn cầu

Mặc dù Malaysia có trở ngại về lực lượng lao động tương đối nhỏ nhưng nước này có lợi thế cạnh tranh về sự ổn định chính trị.

Hãng tư vấn AT Kearney vừa công bố bảng xếp hạng top 51 quốc gia hấp dẫn nhất về gia công phần mềm toàn cầu (2014 Global Services Location Index, GSLI), xếp Malaysia đứng thứ ba, sau Ấn Độ và Trung Quốc.

Giám đốc điều hành AT Kearney Malaysia, ông Joon Ooi, cho biết mặc dù Malaysia có trở ngại về lực lượng lao động tương đối nhỏ hơn Ấn Độ và Trung Quốc nhưng quốc gia này có lợi thế cạnh tranh về sự ổn định chính trị và môi trường đa ngôn ngữ.

So với Malaysia, Ấn Độ có sức hấp dẫn tài chính và cả Ấn Độ và Trung Quốc đều có một lực lượng lao động có trình độ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, Malaysia vượt hai quốc gia trên về môi trường kinh doanh và tài chính hấp dẫn hơn Trung Quốc. Malaysia là điểm đến lựa chọn của các công ty có nhu cầu vừa phải và chấp nhận rủi ro thấp hơn.

AT Kearney xếp hạng 51 quốc gia có hoạt động gia công phần mềm hấp dẫn dựa trên tiêu chuẩn của ba hạng mục, bao gồm hấp dẫn về tài chính, kỹ năng và nguồn nhân lực, và môi trường kinh doanh.

Trong bảng xếp hạng năm nay, châu Á có tới 6 quốc gia đứng trong top 10, trong đó Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì vị trí số 1, tiếp đến lần lượt là Trung Quốc, Malaysia, Indonesia (thứ 5), Thái Lan (thứ 6) và Philippines (thứ 7). Các quốc gia khác trong top 10 thế giới là Mexico (thứ 4), Brazil (thứ 8), Bulgaria (thứ 9) và Ai Cập (thứ 10).

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có 5 quốc gia trong top 15, đó là Malaysia (thứ 3), Indonesia (5), Thái Lan (6), Philippines (7) và Việt Nam (12).

AT Kearney là công ty tư vấn quản lý toàn cầu tập trung vào các vấn đề chiến lược và hoạt động của các doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức trên toàn thế giới. AT Kearney có văn phòng tại hơn 40 quốc gia trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục