Malaysia: Hàng nghìn người tuần hành nhằm ủng hộ chính phủ

Cuộc biểu tình mang tên "Cuộc tụ tập của nhân dân đoàn kết'' do Liên đoàn Silat Quốc gia (Pesaka) dẫn đầu với sự ủng hộ của khoảng 250 tổ chức phi chính phủ.
Malaysia: Hàng nghìn người tuần hành nhằm ủng hộ chính phủ ảnh 1Những người biểu tình ủng hộ chính phủ Malaysia. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/9, hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành "áo đỏ" đã diễu hành qua thủ đô Kuala Lumpur nhằm ủng hộ Chính phủ Malaysia.

Hãng tin Bernama cho biết cuộc biểu tình mang tên "Cuộc tụ tập của nhân dân đoàn kết'' do Liên đoàn Silat Quốc gia (Pesaka) dẫn đầu với sự ủng hộ của khoảng 250 tổ chức phi chính phủ.

Những người tham gia đến từ các bang khác nhau trên cả nước cũng như cư dân thủ đô, cầm biểu ngữ và ápphích mang khẩu hiệu ủng hộ chính phủ, tán thành sự cần thiết duy trì hòa bình và đoàn kết trong cả nước, phản đối biểu tình “Bersih 4,” cũng như chủ nghĩa cực đoan chính trị và chỉ trích truyền thông xã hội lan truyền sự dối trá.

Biểu tình dự kiến kết thúc vào 19 giờ cùng ngày.

Ngày 29-30/8 vừa qua, Liên minh vì bầu cử trong sạch và công bằng, được biết đến với tên gọi Bersih, đã tổ chức biểu tình tại Kuala Lumpur nhằm yêu cầu Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chức.

Cảnh sát khẳng định cuộc biểu tình này là bất hợp pháp và đã tiến hành các biện pháp ngăn cản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục