Malaysia họp khẩn về quan hệ với Triều Tiên sau vụ Kim Jong-nam

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm thảo luận cách thức có thể giải quyết tranh cãi với Triều Tiên.
Malaysia họp khẩn về quan hệ với Triều Tiên sau vụ Kim Jong-nam ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: Malaysia Outlook)

Theo New Straits Time, chiều 7/3, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Malaysia đã tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về tranh cãi ngoại giao với Triều Tiên.

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak đã chủ trì cuộc họp kéo dài 45 phút này

Tham dự cuộc họp này có Phó thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi, Tổng giám đốc NSC Tan Sri Zulkifeli Mohd Zain, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Tan Sri Khalid Abu Bakar, Tổng chưởng lý Tan Sri Mohamad Apandi Ali và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia Tan Sri Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor, cùng nhiều giới chức đứng đầu các ban ngành khác.

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết cuộc họp này nhằm thảo luận cách thức có thể giải quyết tranh cãi với Triều Tiên.

Tuy nhiên, người phát ngôn này cho biết thông cáo báo chí về cuộc họp này có thể sẽ được đưa ra vào ngày mai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục