Malaysia hy vọng sớm tìm thấy MH370 tại khu vực tìm kiếm còn lại

Trong bài phát biểu trước Hạ viện Malaysia, Thủ tướng nước này Najib Razak cho biết Chính phủ Malaysia vẫn hy vọng tìm thấy MH370 trong khu vực tìm kiếm hiện tại.
Malaysia hy vọng sớm tìm thấy MH370 tại khu vực tìm kiếm còn lại ảnh 1Thắp nến cầu nguyện cho các hành khách trên chuyến bay xấu số MH370 tại Petaling Jaya, Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ New Straits Times của Malaysia ngày 9/3 dẫn lời Thủ tướng nước này Najib Razak phát biểu trước Hạ viện Malaysia cho biết Chính phủ Malaysia vẫn hy vọng tìm thấy MH370 trong khu vực tìm kiếm hiện tại.

Trong trường hợp không tìm thấy tại khu vực tìm kiếm này, ba nước Trung Quốc, Australia và Malaysia sẽ họp hội nghị ba bên để quyết định những biện pháp tiếp theo.

Trong tuyên bố được đưa ra ngày 8/3 nhân tưởng niệm hai năm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, Thủ tướng Najib cho biết Malaysia thương tiếc sự ra đi của 239 hành khách và phi hành đoàn trong đó có 50 người mang quốc tịch Malaysia trên chuyến bay này.

Ông Najib cho biết: "Việc tìm thấy mảnh vỡ tại đảo Reunion vào tháng 7/2015 càng củng cố thêm chứng cớ về điều mà tôi đã tuyên bố ngày 24/3/2014 rằng chuyến bay mang số hiệu MH370 đã kết thúc hành trình tại Nam Ấn Độ Dương. Nhưng thời gian hay những bằng chứng này cũng không làm vợi bớt nỗi đau."

Thủ tướng Malaysia cho biết thêm: "Việc MH370 mất tích chưa có trong tiền lệ và chiến dịch tìm kiếm khó khăn nhất trong lịch sử ngành hàng không. Trong bối cảnh địa hình khó khăn, ở độ sâu lên tới 6km, với nhiều rặng núi dưới đáy biển, đội tìm kiếm đã làm việc không mệt mỏi để tìm kiếm vị trí cuối cùng của MH370."

Thủ tướng Najib cho biết mặc dù những khó khăn như vậy, Chính phủ Malaysia cam kết tiếp tục tìm kiếm lời giải cho "sự mất tích bí ẩn để trả lời với người thân của những hành khách có mặt trên chuyến bay xấu số này."

Ông cho biết: "Trong những thời điểm khó khăn này, suy nghĩ và những lời cầu nguyện của chúng tôi luôn bên cạnh gia đình và người thân của những hành khách trên chuyến bay MH370, những người sẽ không bao giờ bị lãng quên."

Cũng trong diễn biến có liên quan, tờ này cũng dẫn nguồn tin cho biết, ngày 8/3 Hạ viện Malaysia cũng đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa MH370, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Pandikar Amin Mulia cho biết thảm họa này là một cú sốc lớn, hy vọng rằng thân nhân của tất cả những hành khách trên chuyến bay MH370, trong đó có 50 người Malaysia, sẽ vẫn luôn vững vàng và hy vọng chiến dịch tìm kiếm sẽ thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục