Malaysia kêu gọi Indonesia phản ứng tức thời với vấn đề khói bụi

Malaysia đã kêu gọi Indonesia có hành động ngay lập tức để ngăn chặn việc đốt rừng ngày càng tăng ở miền Trung Sumatra, Indonesia, gây khói mù xuyên biên giới.
Malaysia kêu gọi Indonesia phản ứng tức thời với vấn đề khói bụi ảnh 1Dập tắt đám cháy tại huyện Kampar, tỉnh Riau trên đảo Sumatra, Indonesia hồi tháng 6/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Malaysia đã kêu gọi Indonesia có hành động ngay lập tức để dập tắt và ngăn chặn việc đốt rừng ngày càng tăng ở miền Trung Sumatra, Indonesia, gây khói mù xuyên biên giới.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Malaysia Seri G. Palanivel, ngày 25/6, cho biết Tổng Giám đốc Môi trường Halimah Hassan đã viết thư yêu cầu gửi tới đối tác của mình tại Bộ Môi trường Indonesia. Bức thư bày tỏ mối quan ngại của Malaysia về sự gia tăng số lượng các điểm nóng gây ra các đám mây trong bán đảo Malaysia kể từ ngày 22/6.

Ông Palanivel cho biết Trung tâm Khí tượng chuyên ngành có trụ sở tại Singapore (ASMC) đã thông báo rằng các điểm nóng ở Sumatra, Indonesia, ngày 24/6 đã tăng lên 143 từ 129 điểm ngày trước đó.

Bên cạnh đó, 25 điểm nóng đã được xác định tại Malaysia, trong đó bang Pahang có 12 điểm, Johor (4), Sarawak (3), Kedah (1), Kelantan (1), Melaka (1), Selangor (1), Perak (1 ) và Penang (1).

Các điểm nóng sẽ được điều tra, và các cơ quan liên quan sẽ có những hành động thích hợp để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng, ông Palanivel cho biết.

Vào hồi 9 giờ sáng ngày 25/6, chỉ số ô nhiễm không khí (API) có ảnh hưởng tới sức khỏe được ghi nhận ở Putrajaya (112), Banting (108), Port Klang (107), Shah Alam (106), Cheras (106), Nilai (104), Petaling Jaya (103) và Batu Muda (103).

Bộ trưởng Palanivel cho biết chỉ số API trở nên xấu hơn do bị ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam thổi các đám khói bụi qua biên giới và dự kiến ​​sẽ kéo dài cho đến tháng Chín năm nay.

Theo ông Palanivel, hình ảnh vệ tinh của Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia (ASMC) ngày 24/6 cho thấy khói bụi đã trôi từ các khu vực cháy rừng ở Riau, miền trung Sumatra về bờ biển phía Tây Nam của bán đảo Malaysia.

Ông Palanivel cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Cục Môi trường đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm cấm đốt lửa ngoài trời kể từ tháng Hai để ngăn chặn tác động kết hợp bởi gió mùa Tây Nam và hiện tượng El Nino.

Trước đó, ngày 24/6, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã khuyên người dân nước này nên ở trong nhà nếu có thể và tránh các hoạt động căng thẳng, nặng nhọc ngoài trời do tình trạng khói bụi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục