Malaysia khuyến cáo công dân không đến Hàn Quốc do dịch MERS

Bộ Y tế Malaysia đã khuyến cáo công dân nước này không nên du lịch đến Hàn Quốc trong thời gian này để tránh mắc MERS-CoV.
Malaysia khuyến cáo công dân không đến Hàn Quốc do dịch MERS ảnh 1Nhân viên y tế làm việc ở trung tâm y tế Samsung ở Seoul ngày 8/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/6, Bộ Y tế Malaysia đã khuyến cáo công dân nước này không nên du lịch đến Hàn Quốc trong thời gian này để tránh mắc Hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông do virus Corona (còn gọi là MERS-CoV).

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Hilmi Yahaya, cho đến nay chính phủ vẫn chưa áp đặt một lệnh cấm du lịch đến Hàn Quốc hoặc ngăn chặn khách du lịch từ Hàn Quốc vào Malaysia.

Ông cho biết Malaysia đang theo dõi chặt chẽ các sân bay quốc tế, nếu phát hiện thấy bất kỳ khách du lịch nào có thân nhiệt cao, sẽ ngay lập tức được mời làm thêm các xét nghiệm.

Thời gian ủ bệnh virus thường mất khoảng ba tuần và những người mắc các triệu chứng như sốt nên thông báo ngay và đến bệnh viện.

Tiến sỹ Hilmi cho biết Bộ Y tế Malaysia đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đối với sự lây lan MERS-CoV. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có trường hợp nhiễm bệnh nào.

Theo truyền thông Seoul, tính đến ngày 7/6, số người nhiễm bệnh MERS tại Hàn Quốc đã tăng lên 64 và có 5 trường hợp tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục