Malaysia: Liên minh BN cầm quyền tạm dẫn trước

Ủy ban Bầu cử Malaysia tối 5/5 dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho biết Liên minh BN cầm quyền của Thủ tướng Najib đang tạm dẫn trước.
THX và Kyodo đưa tin, Ủy ban Bầu cử Malaysia tối 5/5 dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho biết Liên minh Mặt trận Dân tộc (BN) cầm quyền của Thủ tướng Najib Razak đang tạm dẫn trước trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày tại nước này.

Kết quả cập nhật trực tiếp tính tới 22 giờ địa phương trên trang web chính thức của Ủy ban Bầu cử Malaysia cho thấy BN đang dẫn trước Liên minh Nhân dân (PR) gồm ba đảng đối lập với tỷ lệ 26/6 ghế quốc hội.

Trong khi đó, cổng thông tin Malaysiakini cho hay BN đã giành được 25 ghế quốc hội, trong khi PR giành được 13 ghế và quá trình kiểm phiếu vẫn đang diễn ra. Để giành quyền kiểm soát quốc hội liên bang gồm 222 ghế của Malaysia, các đảng phải giành được ít nhất 122 ghế.

Theo ước tính sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Malaysia, hơn 10 triệu cử tri, tương đương 80%, trong số khoảng 13 triệu cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được xem là gay cấn nhất kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này giành độc lập từ Anh vào năm 1957.

[Cử tri Malaysia đi bỏ phiếu tổng tuyển cử cao kỷ lục]

Có tổng cộng 222 ghế quốc hội liên bang và 505 ghế cho các hội đồng lập pháp của 13 bang được bầu lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục