Malaysia: Mạo danh cảnh sát để cưỡng hiếp phụ nữ nước ngoài

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hai người đàn ông nước này vì bị tình nghi đóng giả cảnh sát để hãm hiếp một phụ nữ Indonesia vào ngày 19/12 tại thành phố Miri, bang Sarawak, Malaysia.
Malaysia: Mạo danh cảnh sát để cưỡng hiếp phụ nữ nước ngoài ảnh 1Biểu ngữ phản đối hiếp dâm. (Nguồn: thejakartapost.com)

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hai người đàn ông nước này vì bị tình nghi đóng giả cảnh sát để hãm hiếp một phụ nữ Indonesia vào ngày 19/12 tại thành phố Miri, bang Sarawak, Malaysia.

Hai đối tượng này, trong đó có một người là công chức nhà nước đã bị bắt vào sáng sớm 21/12.

Trợ lý cảnh sát trưởng Miri ông Khoo Leng Huat đã xác nhận việc bắt giữ hai kẻ tình nghi.

“Quá trình điều tra vụ việc cho thấy còn có thêm một đối tượng nữa và chúng tôi đang truy bắt đối tượng này,” ông nói.

Cũng theo ông Khoo, nạn nhân là một phụ nữ Indonesia 30 tuổi đã trình báo cảnh sát về vụ việc. Theo đó, vào sáng 19/12, cô bị hai người đàn ông ép buộc lên xe ở bên ngoài một công trường xây dựng và hai người này nói rằng họ đưa cô về đồn cảnh sát.

Tuy nhiên, họ lại đưa cô đến ngôi nhà biệt lập tại thành phố Miri và thực hiện hành vi hãm hiếp cô.

Nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Miri để điều trị và vụ việc được cảnh sát phân loại là vụ hiếp dâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục