Malaysia phạt tù 7 năm đối với cảnh sát giấu thông tin về khủng bố

Nữ cảnh sát Korp Jusninawati Abdul Gani đã không thực hiện chức trách của mình trong việc cung cấp thông tin về một cá nhân rời Malaysia đến Syria gia nhập tổ chức IS.
Malaysia phạt tù 7 năm đối với cảnh sát giấu thông tin về khủng bố ảnh 1(Nguồn: Thestar.com.my)

Tờ The Star đưa tin ngày 6/12, Tòa án Tối cao Malaysia đã tuyên phạt một nữ cảnh sát 7 năm tù giam vì tội che giấu thông tin liên quan đến khủng bố.

Theo cáo trạng, nữ cảnh sát Korp Jusninawati Abdul Gani, 35 tuổi, đã không thực hiện chức trách của mình trong việc cung cấp thông tin về một cá nhân rời Malaysia đến Syria gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bị cáo phạm tội trong khoảng thời gian từ tháng 8/2015 đến ngày 22/3/2016.

Tòa án cho biết mức phạt 7 năm, tính từ ngày bị cáo bị bắt, là mức phạt cao nhất trong khung hình phạt mang tính răn đe đối với tội danh được cho là nghiêm trọng của nữ cảnh sát nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục