Malaysia: Quân đội và cảnh sát hợp tác kiểm soát ảnh hưởng của IS

Bộ Quốc phòng Malaysia sẽ đẩy mạnh hợp tác với lực lượng cảnh sát nước này nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của các chiến binh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Malaysia: Quân đội và cảnh sát hợp tác kiểm soát ảnh hưởng của IS ảnh 1Cảnh sát Malaysia điều tra tại hiện trường một vụ tấn công. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Bernama ngày 29/6 đưa tin Bộ Quốc phòng Malaysia sẽ đẩy mạnh hợp tác với lực lượng cảnh sát nước này nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của các chiến binh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thứ trưởng Quốc phòng Mohd Johari Baharum ngày 28/6 cho biết mặc dù việc giám sát IS là nhiệm vụ của cảnh sát, song Bộ Quốc phòng cũng có các nhân viên tình báo làm việc chặt chẽ với phía cảnh sát để giải quyết vấn đề này.

Ông Johari không phủ nhận việc có một số quân nhân dính dáng đến IS. Ông khẳng định tất cả số này đã được nhận dạng và trao cho phía cảnh sát.

Tháng 8/2015, một số quân nhân Malaysia đã bị bắt giam vì có liên quan đến IS.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Tun Hussein phát biểu rằng các quân nhân bị phát hiện liên quan đến IS sẽ bị sa thải khỏi quân đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục