Malaysia quyết định nâng cấp lực lượng cảnh sát chống khủng bố

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã quyết định nâng cấp Đơn vị chống khủng bố lên thành Bộ phận chống khủng bố để đảm trách nhiệm vụ lớn hơn trong việc ngăn chặn các hoạt động khủng bố tại Malaysia.
Malaysia quyết định nâng cấp lực lượng cảnh sát chống khủng bố ảnh 1 Cảnh sát chống khủng bố Malaysia tham gia công tác huấn luyện nghiệp vụ tại Kuala Lumpur. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 4/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia ông Zahid Hamidi cho biết Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã quyết định nâng cấp Đơn vị chống khủng bố lên thành Bộ phận chống khủng bố để đảm trách nhiệm vụ lớn hơn trong việc ngăn chặn các hoạt động khủng bố tại Malaysia.

Theo ông Zahid, bộ phận chống khủng bố này sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của một trong những lãnh đạo cao cấp nhất của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia.

Ông Zahid nói: "Việc nâng cấp đơn vị chống khủng bố thành bộ phận chống khủng bố là dấu hiệu thể sự quan ngại đối với vấn đề khủng bố và quyết tâm đấu tranh với các hoạt động khủng bố của chính phủ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục